Gồng mình đưa sản phụ vùng cao đi sinh trong điều kiện khắc nghiệt
Những ngày qua, mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp, gây chia cắt nhiều tuyến đường huyết mạch ở các xã vùng cao của TP Đà Nẵng. Đường sá bị chia cắt khiến giao thông trên nhiều tuyến bị tê liệt hoàn toàn. Trong khó khăn, ngặt nghèo đó, lại có những sản phụ chuyển dạ sắp sinh cần được đưa đến bệnh viện gấp... Trước tình thế “nước sôi lửa bỏng” đó, lực lượng chức năng đã bằng mọi cách, quyết tâm đưa các sản phụ đến bệnh viện để kịp thời sinh nở.
Làm cầu tạm đưa sản phụ qua suối
Sáng 1-11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Phòng thủ dân sự (BCH PCTT&PTDS) xã Phước Chánh (TP Đà Nẵng) nhận được thông tin cô giáo Đinh Thị Khuyên (1998, giáo viên tiểu học tại xã Phước Lộc cũ, nay là xã Phước Thành) đang mang thai 37 tuần chuyển dạ, nhưng đường sá bị sạt lở, chia cắt, các phương tiện không thể di chuyển chở đi được.
Tiếp nhận thông tin, ngay lập tức BCH PCTT&PTDS xã Phước Chánh cử lực lượng Công an, quân sự khảo sát địa hình, đường sá. Qua đó cho thấy đường đến khu vực xã Phước Lộc (cũ) với hàng chục điểm sạt lở, nhiều đoạn bị sông suối chia cắt không thể qua lại được. Trước tình thế “nước sôi lửa bỏng”, lực lượng chức năng xã Phước Chánh vẫn quyết định vào khu vực nguy hiểm để tiếp nhận cô giáo Khuyên.
Lúc này, lực lượng chức năng xã Phước Thành cũng đưa cô giáo Khuyên đi bộ, vượt qua nhiều điểm sạt lở để ra hướng Phước Chánh. Khi đến khu vực nhánh suối Đắc Mi thì không thể tiếp tục di chuyển được nữa, do những ngày qua khu vực này mưa lớn, nên mực nước suối cao, hung hãn chảy xiết. Quyết không bỏ cuộc, lực lượng chức năng 2 xã (trong đó Phước Chánh là chủ công - PV) đã quyết định làm cầu tạm để đưa cô giáo sang suối.
Sau hàng giờ làm cầu tạm, đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã cẩn thận đưa thành công sản phụ Khuyên qua dòng suối dữ trong tiếng vui mừng của mọi người. “Song khó khăn chưa dừng lại đó. Do đường sá sạt lở nhiều đoạn, lực lượng chức năng xã Phước Chánh tiếp tục hộ tống, đưa cô giáo Khuyên vượt thêm hơn 20km đường núi với những đoạn sạt lở tiếp theo mới ra đến Trung tâm Y tế Phước Sơn. Hiện sức khỏe cô giáo Khuyên ổn định, được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, theo dõi để chờ thời điểm hạ sinh em bé”, ông Nguyễn Quốc Kỷ - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Chánh cho biết, đồng thời thông tin thêm, đến thời điểm hiện tại, mưa lũ gây chia cắt hàng chục điểm trên các tuyến đường chính của xã, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Huy động xe múc bánh xích, đưa sản phụ vượt điểm sạt lở đến bệnh viện
Ngoài trường hợp đưa sản phụ đi sinh “gay cấn” trên, cũng trong ngày 1-11, giữa các dòng thông tin về tình hình mưa lũ liên tục được cập nhật, truyền thông và mạng xã hội lan truyền hình ảnh đẹp của lực lượng Công an xã Trà Tân đã kịp thời phối hợp lực lượng chức năng đưa sản phụ mang thai vượt điểm sạt lở để đến cơ sở y tế an toàn.
Trước đó, sáng 1-11, Công an xã Trà Tân nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ từ Công an xã Trà Giáp (TP Đà Nẵng) về trường hợp một sản phụ ở thôn 1, xã Trà Giáp mang thai 6 tháng bị dọa sinh non, kèm vết mổ thai nhiều lần trước đó, đe dọa trực tiếp đến tính mạng sản phụ nếu không được chuyển tuyến kịp thời. Thời điểm này, trên tuyến QL40B qua địa bàn xã nhiều điểm sạt lở cũ và mới liên tục xảy ra, khiến việc đi lại vô cùng khó khăn và nguy hiểm.
Trước tình hình trên, tổ công tác hai xã quyết tâm vượt qua nguy hiểm để bảo đảm an toàn cho sản phụ. Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Trà Tân sử dụng xe bán tải đưa sản phụ từ khu vực dốc Đá Đen (giáp ranh Trà Giáp – Trà Tân) đến vị trí Km73+100 trên QL40B. Tại đây, để qua các điểm sạt lở lớn với khối lượng bùn đất nhão nhoẹt, tổ công tác phải dùng cây để bỏ xuống cho khỏi lún; sau đó tổ chức khiêng bằng cáng tre và võng vượt qua đoạn bị chia cắt nghiêm trọng.
Khi đến điểm sạt lở cuối cùng, qua khảo sát thực địa xác định địa hình sụt lún nghiêm trọng, bùn đất dày đặc, nguy cơ sạt tiếp tục sạt rất cao và không thể tiếp tục di chuyển bằng cáng tre, tổ công tác đã nhanh chóng huy động xe múc bánh xích, đưa sản phụ lên ca-bin vượt qua hơn 70 mét đoạn sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Sau đó, sản phụ được di chuyển an toàn để xe cấp cứu tuyến trên tiếp nhận và tiếp tục đưa đến cơ sở y tế chăm sóc.
“Trong quá trình hỗ trợ sản phụ, bên cạnh lực lượng Công an, Y tế, Quân sự hai xã Trà Tân và Trà Giáp, còn có sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân xuyên suốt hành trình, góp phần quan trọng bảo đảm an toàn cho sản phụ. Đây là trường hợp thứ hai liên tiếp trong thời gian ngắn lực lượng Công an xã Trà Tân tham gia hỗ trợ cấp cứu vượt tuyến sạt lở, tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, sát cánh cùng nhân dân vượt qua thiên tai và nguy hiểm”, Thượng tá Nguyễn Trung Nam – Trưởng Công an xã Trà Tân chia sẻ thêm.
Nhờ sự phối hợp chặt chẽ cùng quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng chức năng và người dân địa phương, những sản phụ đã được đưa đến bệnh viện kịp thời trước giờ sinh nở. Trong thiên tai, gian khó, những phẩm chất đáng trân quý của con người Việt Nam càng thêm tỏa sáng…
Trần Tân
Dòng sự kiện:Phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai
Mưa lớn khiến 6 căn nhà tại xã Thăng Điền bị xói lở, nguy cơ đổ sập
Đà Nẵng vừa khắc phục hậu quả mưa lũ vừa chủ động ứng phó bão KALMAEGI
Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp trước nguy cơ vỡ đê, sạt lở bờ biển
Di dời 39 hộ dân khu vực có nguy cơ sạt lở tại xã Hùng Sơn
Khen thưởng 3 công dân cứu người trong lũ













